Quy định 2 loại đối tượng được chơi ở casino

Thứ tư, ngày 26/09/2012 07:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là người nước ngoài và người Việt định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào VN.
Bình luận 0

Theo dự thảo Nghị định về hoạt động kinh doanh ở casino mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp chỉ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam mới được phép chơi tại các điểm kinh doanh casino.

Đến nay trên phạm vi cả nước đã có 1 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh casino, 6 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi giải trí có thưởng trên máy và bàn chơi (thực chất là kinh doanh casino). Hiện có 5 casino quy mô nhỏ đã đi vào hoạt động, doanh thu năm 2011 đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem