Rà soát, bổ sung chính sách cho tam nông

Thứ ba, ngày 03/12/2013 07:08 AM (GMT+7)
Các thành viên Chính phủ đề nghị tạo mọi điều kiện, cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp về hoạt động tại nông thôn, các địa phương không chỉ phát triển nông nghiệp mà còn chú trọng các ngành công nghiệp gia công, chế biến...
Bình luận 0
Ngày 2.12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11.2013, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 11 tháng qua, 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bàn các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra...

Các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế-xã hội 11 tháng qua chuyển biến đúng hướng và đạt được những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; lãi suất giảm; tăng trưởng tín dụng cao gấp đôi cùng kỳ năm trước; nợ xấu từng bước được xử lý; sản xuất công nghiệp từng bước hồi phục...

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ND

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại trong những tháng tới; tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn; tổng cầu và sức mua còn yếu. Một số thành viên Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp.      TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp. TTXVN

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề nghị trong tháng cuối năm 2013, cần tập trung hơn nữa cho công tác thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước; tiết kiệm triệt để chi...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, để tiếp tục giải quyết khó khăn cho thị trường bất động sản, phải chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa các dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; hướng mạnh gói tín dụng 30.000 tỷ đồng vào người dân có thu nhập thấp, có nhu cầu thực sự về nhà ở...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Bộ NNPTNT và các địa phương nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng cơ cấu diện tích cây trồng hợp lý, đảm bảo cho khả năng tiêu thụ của các sản phẩm nông sản; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nông dân cũng như chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo.

Rà soát các chính sách tam nông

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết 26), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng, để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, giá trị gia tăng lớn thì nhất thiết phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp và tính đến các mô hình sản xuất lớn.

Các thành viên Chính phủ đề nghị tạo mọi điều kiện, cơ chế, chính sách để các khuyến khích doanh nghiệp về hoạt động tại nông thôn, các địa phương không chỉ phát triển nông nghiệp mà còn chú trọng các ngành công nghiệp gia công, chế biến bằng các chính sách khuyến khích như giảm tiền thuê đất, giảm thuế...

Đồng tình với đề xuất điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các xã vùng sâu, vùng xa như tiêu chí đường giao thông hay thông tin, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn bởi đây là yếu tố quyết định cho phát triển sản xuất khu vực nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Còn Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền đề nghị nhà nước hỗ trợ một phần bảo hiểm xã hội cho lao động nông thôn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nông thôn, nhất là lao động nông thôn làm việc trong lĩnh vực dịch vụ, lao động tại các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực nông thôn.

Nghỉ tết Giáp Ngọ 9 ngày
Thủ tướng Chính phủ tán thành đề xuất của Bộ trưởng Bộ GTVT và Bộ LĐTBXH và thông qua kế hoạch nghỉ Tết 9 ngày, từ 28.1.2014 (tức 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ) đến hết ngày 5.2.2014 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ). Với 2 ngày nghỉ thêm, sẽ yêu cầu người lao động đi làm bù vào thứ Bảy trước Tết (25.1.2014) và thứ Bảy sau Tết (8.2.2014).

Chỉ rõ thực tiễn xây dựng quy hoạch nông thôn mới ở một số nơi chưa đảm bảo chất lượng, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị cần nâng cao chất lượng quy hoạch, rà soát quy hoạch kịp thời.

Bên cạnh đó, để giải quyết tình trạng khiếu kiện về đất đai vẫn còn nhiều, ảnh hưởng đến phát triển khu vực nông thôn, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, hạn chế tối đa những cách hiểu khác nhau dẫn đến bất lợi cho người bị thu hồi đất.

Phát biểu kết luận nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ trưởng NNPTNT tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ để hoàn thiện báo cáo, đồng thời chủ trì rà soát các chính sách hiện hành về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể là các chính sách thu hút doanh nghiệp về nông thôn, chính sách đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương hay cơ chế hỗ trợ người sản xuất nông nghiệp và người trồng lúa, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống nông dân.

Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Về các công trình, dự án thủy điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành chức năng, các địa phương kiểm tra lại và báo cáo cụ thể về an toàn hồ đập của 268 thủy điện đang vận hành; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác trồng lại rừng, tái định cư các dự án thủy điện cũng như sớm xây dựng quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa; quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với 205 thủy điện đang xây dựng và 348 thủy điện nằm trong quy hoạch.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, không để hàng hóa tăng giá đột biến, nhất là hàng nông sản, thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với đó là quan tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung tăng cường chống thất thu, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Cùng với đó là tiếp tục rà soát và hỗ trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt, sớm ổn định sản xuất và đời sống của người dân ở các vùng này. Các ngành, các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Đức Hiếu - Anh Thư (Đức Hiếu - Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem