Sập lò than Hòa Bình: Hóc búa giải cứu người cuối cùng

Chủ nhật, ngày 22/11/2015 12:49 PM (GMT+7)
Lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình.
Bình luận 0

img

Lực lượng cứu hộ đang rất nỗ lực để đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi hầm than ở Hoà Bình

Sáng 22/11, thông tin nhanh với PV, Trung tá Phạm Tuấn Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận công nhân cuối cùng trong hầm. “Tình hình còn hóc búa lắm. Lực lượng cứu hộ đã đào hết số đất đá vùi lấp ở đường hầm chính nhưng chưa tìm thấy nạn nhân đâu. Bây giờ chúng tôi đã chuyển hướng đào sang các đường hầm phụ”, Trung tá Linh cho hay.

Cũng theo Trung tá Linh, công tác cứu hộ gặp khó khăn bởi ngoài đường hầm chính, các đường hầm phụ xung quanh cũng bị đất đá lấp kín, đường hầm chật hẹp, dự kiến sẽ mất rất nhiều thời gian mới đưa được nạn nhân ra ngoài.

Sau 5 ngày cật lực tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm tại Hòa Bình, đến chiều 21/11, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể công nhân Bùi Văn Tuấn (SN 1992, trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) ra ngoài.

Hiện đã có 2 người tử vong sau khi đường hầm bị sập. Sau khi nạn nhân Tuấn được đưa ra ngoài, lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng được vị trí nạn nhân còn lại, nhưng việc tiếp cận là vô cùng khó khăn.

Lâm Tùng (Báo Giao thông)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem