Sau mưa lớn, quốc lộ từ Bình Thuận lên Tây Nguyên bị sụt lún nặng

Thứ hai, ngày 16/10/2017 18:44 PM (GMT+7)
Bình Thuận vừa cấm xe chạy quốc lộ 28B nối tỉnh này lên Lâm Đồng trong vòng 10 ngày để khắc phục sự cố sụt lún do mưa bão.
Bình luận 0

img

Quốc lộ 28B bị sụt lún nặng, xe không thể qua lại. Ảnh: Tư Huynh

Ngày 16.10, Ban An toàn giao thông Bình Thuận cho biết, sau những ngày mưa lớn, quốc lộ 28B nối huyện Bắc Bình của tỉnh này lên huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xuất hiện 10 điểm bị sạt lở và sụt lún nặng. Nhiều đoạn đất đá từ núi đổ xuống chắn ngang làm xe cộ không thể qua lại.

Nghiêm trọng nhất đoạn qua xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình) cách Lâm Đồng chừng 6km, hơn 50m mặt đường nứt toác, sụt lún hơn 1,5m và rộng hơn 5m.

Ông Huỳnh Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Bình Thuận - cho biết việc khắc phục hư hỏng tuyến đường mất khoảng 10 ngày. "Các tài xế cần chấp hành lệnh phong tỏa, không nên cố cho xe qua đoạn đường này để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra", ông Thanh nói.

Theo ông Thanh, các xe muốn lên Lâm Đồng có thể đi từ Phan Thiết theo quốc lộ 28 lên huyện Di Linh hoặc quốc lộ 55 từ huyện Hàm Tân lên TP.Bảo Lộc.

Tư Huynh (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem