Sau vụ bé trai tử vong, gần 2.000 xe cồng kềnh bị phạt

Xuân Lực Thứ tư, ngày 05/10/2016 19:25 PM (GMT+7)
Sau vụ tai nạn bé trai va vào xe chở tôn tử vong, CSGT Hà Nội đã xử lý gần 2.000 trường hợp điều khiển phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ.
Bình luận 0

img

CSGT dừng xe một xe máy chở hàng cồng kềnh.

Chiều 5.10, Phòng CSGT (PC67), Công an TP.Hà Nội cho biết, sau 1 tuần triển khai xử lý các phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ (từ ngày 28.9 đến 5.10), các đơn vị thuộc PC67 đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.600 bộ giấy tờ, 276 phương tiện, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.

Theo PC67, trong gần 2.000 trường hợp vi phạm, xe máy là phương tiện bị xử lý nhiều nhất với gần 1.700 trường hợp, 200 xe ô tô, 36 xe ba bánh…

Về lỗi vi phạm, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, có 718 trường hợp mang vác vật cồng kềnh, 570 trường hợp vi phạm xếp hàng trên xe vượt quá giới hạn, 343 trường hợp có lỗi kéo, đẩy xe, vật khác…

Trước đó, khoảng 14h40 chiều 23.9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm, cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) trong lúc đi xe đạp va vào miếng tôn để trên chiếc xe xích lô đỗ ven đường. Tai nạn khiến cháu Hoàng bị tôn cứa trúng cổ tử vong.

Tiếp sau đó, ngày 25.9, đối tượng Trần Hữu Dần (35 tuổi) điều khiển xe máy kéo theo xe cải tiến chở tôn và cọc tre di chuyển từ Hà Đông về nhà. Đến khu vực quốc lộ 6, đoạn qua cầu Mai Lĩnh (Hà Đông, TP.Hà Nội), dây chun chằng buộc bị đứt khiến xe cải tiến lao sang vệ đường, đâm trúng người phụ nữ trung tuổi đang bắt xe khách về Hòa Bình.

Sau những vụ tai nạn thương tâm trên, Phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường các biện pháp kiểm tra xử lý đối với các phương tiện chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem