Say rượu ngủ nhờ, bị chủ nhà đâm chết vì nghi ăn trộm

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 02/02/2015 17:18 PM (GMT+7)
Thấy người quen say rượu, Danh cho ngủ nhờ trong nhà, nhưng sau đó phát hiện bị mất tài sản nên đã đâm chết người này vì nghi là kẻ trộm.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa.

Ngày 2.2, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt giữ Phan Văn Danh (50 tuổi, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu: Vốn có quen biết với anh Nguyễn Trung Phương (30 tuổi, ngụ cùng xã) nên vào khoảng 22h ngày 29.1, thấy anh Phương say rượu Danh đã cho ngủ nhờ trong nhà của mình.

Đến khoảng 3h sáng 30.1, Danh thức dậy và phát hiện mất 1 điện thoại di động cùng hơn 500.000 đồng. Đúng lúc đó, Danh không thấy anh Phương trong nhà nên nghi ngờ anh này là kẻ trộm.

Sau đó, Danh ra chợ Khánh Hội mua 1 con dao cán vàng đi tìm anh Phương để hỏi chuyện. Khi gặp anh Phương, giữa 2 người có lời qua tiếng lại, Danh rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Phương khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Danh mang hung khí đến Công an xã Khánh Hội đầu thú.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem