Sếp chi cục thuế đâm chết người: Nồng độ cồn quá cao

Thứ tư, ngày 10/10/2012 06:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 9.10, Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương, cho biết, qua kiểm tra mẫu máu của ông Trần Văn Phước - Trưởng Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng cho kết quả nồng độ cồn cao vượt mức cho phép.
Bình luận 0

Hiện ông Phước bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang xem xét khởi tố vụ án gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong do ông Phước gây ra.

Trước đó, chiều 3.10, người dân nhìn thấy chiếc xe công của Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng từ trong quán nhậu chạy ra, do ông Trần Văn Phước (49 tuổi, Trưởng Chi cục Thuế) cầm lái. Xe chạy với tốc độ cao trên đường Cách Mạng Tháng Tám (thị trấn Dầu Tiếng), được khoảng 1km thì đâm thẳng vào chị Trần Bích Phục (33 tuổi, nhân viên của Đội vệ sinh đô thị huyện Dầu Tiếng) đang quét rác trên đường.

Sau đó, ôtô do ông Phước điều khiển tiếp tục lao tới đâm vào ông Lưu Tấn Nhơn (quê Long An, bán vé số dạo) đang đi xe đạp. Cả hai nạn nhân đều chết tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem