Sìn Hồ (Lai Châu) rét buốt kỷ lục: 8,2 độ C

Thứ sáu, ngày 25/10/2013 09:51 AM (GMT+7)
Theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được, cách đây đúng 19 năm, tại Sìn Hồ (Lai Châu) mới lại tái diễn hiện tượng rét buốt hiếm thấy và đạt mức kỷ lục. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0
Đêm qua (24.10), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc suy yếu nhanh, gây ra hiện tượng ban đêm bầu trời ít mây, dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, khiến nhiệt độ thấp nhất các khu vực vùng cao giảm sâu.

Hồi 7 giờ ngày 25.10, các trạm Khí tượng vùng núi ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm tới 15,5 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) xuống mức 14,5 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) giảm đột ngột 11,5 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) rét buốt 11 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) giảm tới 11,2 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn ) tụt xuống 12 độ C. Sa Pa (Lào Cai) rét buốt 8,8 độ C. Đặc biệt, tại Sìn Hồ nhiệt độ giảm xuống mức kỷ lục, trời rét buốt như kim châm 8,2 độ C.

Theo chuỗi số liệu nhiều năm đã thu thập được, cách đây đúng 19 năm, tại Sìn Hồ mới lại tái diễn hiện tượng rét buốt hiếm thấy và đạt mức kỷ lục trong tháng 10 hàng năm.

Trước đó tháng 10.1994, Sìn Hồ cũng đã xảy ra hiện tượng lạnh giá bất thường. Nhiệt độ thấp nhất đã giảm tới 6,2 độ C.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem