Sơn La: Mưa đá gây thiệt hại hơn 20 ngôi nhà, gần 1.000 ha cây trồng

Tuệ Linh Chủ nhật, ngày 15/04/2018 13:23 PM (GMT+7)
Trận mưa đá lớn kèm theo gió lốc kéo dài xảy ra chiều tối qua (14.4), trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại hơn 20 nhà dân và khoảng 903,5 ha cây trồng, chủ yếu là nông sản giá trị cao, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, chiều tối và đêm 14.4, tại huyện Mộc Châu có mưa đá to kèm theo gió lốc kéo dài. Trận mưa tập trung chủ yếu tại thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xã Mường Sang và xã Tân Lập. Mưa đá to, dồn dập cùng lốc xoáy đã gây ra những thiệt hại không nhỏ về sản xuất nông nghiệp và nhà ở của người dân. 

img

Hàng chục tấn quả mận đang chuẩn bị thu hoạch bị mưa đá, gió lốc quật rụng. Ảnh: Xuân Tuấn

Ngay sau khi mưa đá kết thúc, chính quyền và các đơn vị chức năng trong huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá sơ bộ tình hình, mức độ thiệt hại trên địa bàn.

img

img

Anh Trần Tài Anh sinh sống tại tiểu khu 34, xã Tân Lập nghẹn ngào chia sẻ: "Từ nhỏ tới lớn tôi mới được chứng kiến mưa đá khủng khiếp như thế này. Vườn mận rộng hơn 2 ha của gia đình tôi bị rơi rụng hết trái". Ảnh: Sơn La 24h

Theo báo cáo nhanh của thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Mộc Châu, thống kê sơ bộ thiệt hại bước đầu tính đến 11h trưa nay 15.4, cụ thể như sau:

Mưa đá kèm theo gió lốc làm tốc mái, thủng, vỡ tấm fibro xi măng của 23 hộ dân trên địa bàn xã Tân Lập (trong đó: bản Phiêng Cành 20 hộ; bản Nộm Tôm 3 hộ).

Tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng thiệt hại bởi gió lốc, mưa đá khoảng 903,5 ha. Mưa đá làm rụng, dập nát quả mận, mơ trên 845 ha, trong đó: số diện tích thiệt hại tại thị trấn Nông trường Mộc Châu (các tiểu khu bị thiệt hại: Tà Lọng, Pa Khen 1, Pa Khen 2, Pa Khen 3, Chờ Lồng, Mía Đường) là 230 ha; tại thị trấn Mộc Châu (các tiểu khu bị thiệt hại: Tiểu khu 12, tiểu khu 13, tiểu khu 14) là 100 ha; tại xã Mường Sang (các bản bị thiệt hại: Nà Bó 1, Nà Bó 2, Là Ngà 1, Là Ngà 2, An Thái, Bãi Sậy) là 250 ha; tại xã Tân Lập (các bản tiểu khu bị thiệt hai: Bản Phiêng Cành, bản Nậm Tôm, bản Hoa; tiểu khu 34, tiểu khu 12) là 260 ha; tại xã Đông Sang (các bản tiểu khu bị thiệt hai: Bản Áng 1, bản Áng 2) là 5 ha. Trung bình cứ 1 ha thu được khoảng 15 tấn mận, mơ với giá trung bình 10.000 đồng/kg và mức độ thiệt hại do rụng quả khoảng 40 - 90%, ước tính thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

img

img

Những viên đá có đường kính khoảng 4 - 5cm đã làm thiệt hại nặng nề nông sản và nhà ở của bà con (Ảnh: Sơn La 24h)

Diện tích cây bơ, chanh leo bị ảnh hưởng 50 ha. Quả bơ bị sứt quả, rụng quả non; cây chanh leo bị dập thân, gẫy ngọn, mức độ thiệt hại từ 30-50% (thiệt hại trên địa bàn xã Mường Sang, thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và  xã Tân Lập).

Diện tích cây rau màu bị mưa đá gây dập nát cây, lá với tổng diện tích khoảng 8,5 ha, mức độ thiệt hại từ 50-70% diện tích (trong đó: bản An Thái, xã Mường Sang 6,0 ha; Tiểu khu 34, xã Tân Lập 2,5 ha).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Xuân Thành - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mộc Châu cho biết: "Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện cùng chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, nắm tình hình thiệt hại; thăm hỏi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo Nghị định 02 của Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, tích cực triển khai các biện pháp ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem