Sư đoàn 2 (Quân khu 5): Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 20:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ đầu năm 2012, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã thành lập Ban chỉ đạo, đưa vào nội dung nghị quyết và tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.
Bình luận 0

Đến nay, Sư đoàn đã phối hợp với địa phương xác định địa bàn trọng điểm, xây dựng quy chế hoạt động, làm việc cụ thể với các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk là: Xuân An và Thành An (thị xã An Khê), xã Yang Bắc (huyện Đăk Pơ), xã Ea DRông (thị xã Buôn Hồ), nhằm bàn bạc phương pháp, xác định những nội dung thiết yếu.

img
Chiến sĩ Sư đoàn 2 trên đường ra thao trường.

Trung tá Trương Thiên Tô - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 2 cho biết: Năm 2011, Sư đoàn đã làm tốt công tác dân vận, đặc biệt là Chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo” góp phần giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo từ hỗ trợ giống, kỹ thuật, công lao động sản xuất và kinh phí. “Xây dựng nông thôn mới” là một phong trào chiến lược nhằm xây dựng vùng nông thôn đổi mới một cách toàn diện từ cơ sở hạ tầng đến bảo đảm bảo đời sống nhân dân, vì vậy cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn rất phấn khởi quyết tâm thực hiện những nội dung đề ra.

Ở Tiểu đoàn Phòng không 14, cán bộ chiến sĩ đang sôi nổi hưởng ứng phong trào “nuôi” heo đất. Đại úy Nguyễn Văn Hoàng - Chính trị viên phó Tiểu đoàn cho biết: “Cụ thể hoá phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đoàn thanh niên có sáng kiến “nuôi” heo đất. Mỗi tháng, mỗi quân nhân sẽ tiết kiệm bỏ tiền vào những chú heo đất được đặt sẵn ở khuôn viên”.

Binh nhì Nguyễn Văn Phong hồ hởi: “Chỉ cần tiết kiệm một ly cà phê thôi, chúng tôi có thể trực tiếp góp một phần đóng góp nhỏ bé vào làm con đường cho các em học sinh tới trường, xây dựng bệnh xá, trường học khang trang hơn, củng cố các khu chợ quê… làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng tươi đẹp”.

Ông Nghiêm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Thành An (An Khê, Gia Lai) hồ hởi: “Trung đoàn BB1, Sư đoàn 2 là đơn vị kết nghĩa của địa phương. Những năm qua đơn vị đã có nhiều chương trình phối hợp hoạt động hiệu quả, thiết thực. Năm nay, được Trung đoàn chung sức cùng xây dựng diện mạo mới cho quê hương, bà con trong xã rất yên tâm, phấn khởi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem