Sự thật thông tin người Hàn Quốc tử vong ở Hà Nội

Quỳnh An Thứ bảy, ngày 29/02/2020 11:25 AM (GMT+7)
Công an phường Mỹ Đình 1 đã lên tiếng trước thông tin cho rằng một người Hàn Quốc tử vong ở Đình Thôn gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

img


Thông tin một người đàn ông người Hàn Quốc tử vong ở Đình Thôn, Mỹ Đình lan truyền trên mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc tại khu vực Đình Thôn, (Mỹ Đình 1, Hà Nội), có người Hàn Quốc tử vong gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Đình thôn, Mỹ Đình, Hà Nội có người Hàn Quốc bị chết tối nay. Công an đã đến đưa xác đi và sau đó phun thuốc diệt khuẩn. Dịch đang đến rất gần Hà Nội rồi. Bà con nên đề cao tinh thần phòng ngừa dịch bệnh”.

Thông tin trên đăng tải gây hoang mang dư luận.

Sáng 29/2, trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Mỹ Đình 1 cho biết, thông tin trên không đúng sự thật.

Theo vị lãnh đạo này, tối 28/2, đơn vị nhận được thông tin tại khu vực Đình Thôn có một người đàn ông trung tuổi từ vùng dịch ở Hàn Quốc sang, hiện đang sống trên địa bàn phường.

Do vậy, theo quy định, người đến từ vùng dịch phải được cách ly 14 ngày. Sau đó, công an phường đã kết hợp với các ban nghành đưa người đàn ông này đi cách ly theo quy định.

“Sau khi nắm bắt được quy định họ rất hợp tác đi cách ly, không gây cản trở gì. Người này cũng hoàn toàn khoẻ mạnh, không có biểu hiện gì bất thường. Sự việc chỉ có vậy, không có người Hàn Quốc nào tử vong trên địa bàn như tin đồn”, cán bộ này thông tin.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem