Tá hỏa phát hiện con dâu treo cổ tử tự sau vườn nhà

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 02/11/2016 17:42 PM (GMT+7)
Vào khoảng 17h ngày 1.11, sau khi đón cháu đi học về, bà X (ở xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An) tá hỏa phát hiện con dâu chết trong tư thế treo cổ trên cây nhãn phía sau vườn nhà.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ tự tử.

Chiều 2.11, Công an xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết ở địa bàn mới xảy ra vụ tự tử. Theo đó, vào khoảng 17h ngày 1.11, sau khi đón cháu đi học về, bà X (mẹ chồng chị N.T.L, SN 1992, ở xã Giang Sơn Đông) và gia đình tá hỏa phát hiện con dâu chết trong tư thế treo cổ trên cây nhãn phía sau vườn nhà. Sau khi phát hiện, bà X liền tri hô người nhà đến cứu, nhưng mọi việc đã quá muộn.

Gia đình đã báo với chính quyền địa phương để tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân cái chết.

Qua khám xét hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chỉ có một đôi dép nữ và một dây thừng treo từ trên cây xuống.

Được biết, chị L quê ở Hải Phòng lấy chồng về Nghệ An đã có 1 con trai 2 tuổi. Hiện tại chồng chị đi xuất khẩu ở Anh được 3 năm. Theo nhiều người thân, chị L là người hiền lành, chịu thương, chịu khó. Trước đó, chị L không có biểu hiện gì mâu thuẫn với gia đình chồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem