Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Nạn nhân thứ 5 chết não

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 02/12/2019 11:50 AM (GMT+7)
Nạn nhân thứ 5 trong vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Phú Yên đang trong tình trạng hôn mê và chết não.
Bình luận 0

Ngày 2/12, liên quan đến vụ tai nạn ôtô bán tải đâm liên hoàn 2 xe máy, 1 xe đạp điện tại xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định Hồ Việt Mỹ xác nhận, nạn nhân thứ 5 là chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) đang trong tình trạng hôn mê và chết não.

"Tình trạng sức khỏe bệnh nhân Loan đang chuyển hướng rất nặng, đang nằm ở bệnh viện. Các y - bác sĩ vẫn tích cực chữa trị cho bệnh nhân", ông Mỹ nói.

img

Nạn nhân Huỳnh Chí Đôi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Định.

Trước đó, cả 3 nạn nhân trong vụ tai nạn là người cùng gia đình, gồm anh Huỳnh Chí Đôi (35 tuổi, trú thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), vợ anh Đôi là chị Trịnh Thị Kim Loan (26 tuổi) và con gái anh là Huỳnh Trịnh Băng Tâm (9 tháng tuổi), được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Trong đó, nạn nhân Đôi bị gãy đốt sống cổ, gãy xương cẳng tay, cánh tay nhưng tiếp xúc được. Cháu Tâm bị xây xát ngoài da, vẫn đang được tiếp tục theo dõi. Riêng bệnh nhân Loan nguy kịch, rơi vào tình trạng hôn mê, phải thở máy, mạch và huyết áp rất thấp, tiên lượng xấu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 30/11, xe bán tải BKS 78C-085.44, chạy hướng Bắc - Nam đến địa phận thôn Đa Ngư (xã Hòa Hiệp Nam) đã đâm liên hoàn vào 2 chiếc xe máy (BKS 78G1 - 353.18 và 78M1 - 0830) và 1 chiếc xe đạp điện. Vụ tai nạn đã làm 4 người chết, 3 người bị thương, phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện ở Bình Định.

Tài xế lái ô tô bán tải gây tai nạn được xác định là Võ Duy Đô (31 tuổi, ở huyện Đông Hòa). Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ông Đô có dấu hiệu vi phạm quy định về nồng độ cồn trong lúc điều khiển ô tô.

img

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên.

Ông Phạm Văn Khánh - Viện trưởng Viện KSND huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Duy Đô.

Ông Đô bị khởi tố theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Lái xe Võ Duy Đô không có bằng lái ô tô, vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô (0,74mg/l khí thở), gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào tối 30/11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem