Tài xế lái xe buýt húc đổ cổng cầu vượt vì đãng trí

Thứ hai, ngày 01/04/2013 16:35 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV, lãnh đạo Xí nghiệp Xe buýt 10-10 cho biết, theo tường trình của tài xế, việc xe buýt húc đổ cổng hạn chế chiều cao trên cầu vượt Láng Hạ là do tài xế "đãng trí, chứ không cố tình".
Bình luận 0

Tài xế Ngô Văn Đường, người lái xe buýt đâm đổ cổng thép trên cầu vượt Láng Hạ (Hà Nội) đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Nguyên nhân được cho là do tài xế đãng trí chứ không cố tình.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Xí nghiệp Xe buýt 10-10 cho biết, theo tường trình của tài xế, việc xe buýt húc đổ cổng hạn chế chiều cao trên cầu vượt Láng Hạ là do tài xế "đãng trí, chứ không cố tình". Xí nghiệp đã đình chỉ tài xế Đường trong lúc chờ công an làm rõ nguyên nhân và kết luận vụ việc.

img
Tài xế lái xe buýt đâm đổ cổng cầu vượt Láng Hạ đã bị đình chỉ

Trước đó tối 30.3, tài xế Đường lái xe buýt tuyến 50 đi lên cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Lê Văn Lương. Do quá khổ, quá tải nên xe buýt đã húc đổ cổng giới hạn chiều cao cắm ở đầu cầu. Không ai bị thương nhưng sự việc đã khiến một ôtô 4 chỗ đi ở làn đường ngược lại bị hư hỏng.

Bốn tháng gần đây, cầu vượt thép ở Hà Nội liên tiếp xảy ra 3 vụ bị đâm đổ cổng giới hạn chiều cao. Trước đó, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội đã sa thải một tài xế xe buýt tuyến 22 do lái xe đâm đổ cổng cầu vượt nhẹ Láng Hạ - Thái Hà.

Theo VnExpress

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem