Tân Tổng thống Pháp bị cắt giảm 30% lương

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 16:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chính phủ cánh tả của Pháp vừa tuyên bố cắt giảm 30% lương của tân Tổng thống Francois Holllande và tất cả các bộ trưởng trong nội các.
Bình luận 0

Quyết định cắt giảm lương được thống nhất và công bố ngay tại phiên họp đầu tiên của chính phủ Pháp hôm 17.5, ít ngày sau lễ nhậm chức giản dị của “Người bình dân” Francois Hollande.

img

Như vậy, cả ông Hollande và 34 vị bộ trưởng Pháp sẽ cùng bị giảm 30% lương, như một hành đồng thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm của chính phủ trong bối cảnh kinh tế châu Âu đang ảm đạm và chật vật với chính sách thắt lưng buộc bụng.

Thực hiện theo quyết định mới, mức lương hàng tháng mà ông Hollande nhận được sẽ là chưa tới 15.000 Euro.

Tuy nhiên, các nghị sỹ phe đối lập cho rằng, việc làm này sẽ không làm giảm chi tiêu công vì chính phủ mới có thêm 14 vị trí bộ trưởng so với bộ máy dưới thời ông Nicolas Sarkozy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem