Tăng cường quản lý trò chơi điện tử bạo lực

Chủ nhật, ngày 27/02/2011 06:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
Bình luận 0

Mục tiêu của kế hoạch này là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân phát sinh, phát triển tội phạm; xã hội hóa công tác này, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật như: Dịch vụ kinh doanh game online, trò chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, vũ trường, dịch vụ văn hóa, băng đĩa hình đồi trụy. Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: Tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tội phạm mua bán người, cướp có vũ trang...

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem