Tăng giá xuất khẩu nhuyễn thể sang EU

Thứ ba, ngày 22/06/2010 08:55 AM (GMT+7)
(NTNN) - Trong khi nhiều mặt hàng thủy hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) bị sụt giảm và giảm giá thì xuất khẩu nhuyễn thể như mực, bạch tuộc, nghêu, sò…sang EU vẫn tăng mạnh và tăng giá.
Bình luận 0
 img
Chế biến bạch tuộc xuất khẩu.

5 tháng đầu năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu 14.200 tấn nhuyễn thể sang EU, trị giá trên 45,5 triệu USD. Trong đó, Italia nhập khẩu nhiều nhất với trên 6.200 tấn, trị giá khoảng 22 triệu USD. Tiếp đến là Tây Ban Nha với khoảng 2.900 tấn (trên 6,6 triệu USD), Pháp: 841 tấn (4,2 triệu USD)…

Giá xuất khẩu sang thị trường này cũng đang tăng lên. Nếu trong tháng 4, giá xuất khẩu nhuyễn thể trung bình ở mức 3,1 USD/kg thì hiện đã tăng lên thành 3,21 USD/kg.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem