Tàu chở dầu phát hoả, hai cha con cháy đen

Thứ bảy, ngày 05/05/2012 19:39 PM (GMT+7)
Dân Việt - 10 giờ sáng 5.5, Khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận hai nạn nhân bỏng nặng là hai cha con trong tình trạng nguy kịch do cháy tàu chở dầu ở Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Ông Đặng Văn Bình (SN 1953) và anh Đặng Công Hiếu (SN 1972, cùng trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) là hai cha con, nhập viện trong tình trạng cháy đen toàn thân và tính mạng rất nguy kịch. Bệnh nhân Bình bị bỏng 76%, độ 5 và khoảng 50 độ sâu. Bệnh nhân Hiếu bị bỏng đến 83% , độ 5 và 45 độ sâu.

img
Hai cha con ông Bình đang nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Trước đó vào lúc 3 giờ sáng 5.5, tàu chở dầu thuộc Công ty TNHH xăng dầu Tấn Phát (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), tiếp xong nhiên liệu dầu và cập cảng số 1 Dung Quất (Quảng Ngãi) nghỉ ngơi, chờ cung ứng xăng dầu cho các tàu đánh cá thì cha con anh Hiếu và ông Bình mở bình ga nấu đồ ăn sáng.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng phát bao trùm cả thân tàu, khiến cha con anh Bình không kịp trở tay. Lúc này, nhiều tàu đánh cá đang neo đậu gần bên đến cứu tàu và đưa hai cha con ông Bình vào bờ rồi chuyển đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đến 8 giờ cùng ngày, gia đình ông Bình đã khẩn cấp chuyển bệnh nhân ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem