Tàu vỏ gỗ "khủng" nhất Đà Nẵng bị chìm giữa biển

Đình Thiên Thứ ba, ngày 31/05/2016 16:07 PM (GMT+7)
Ngày 31.5, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) cho hay, một tàu cá cùng 7 ngư dân của Đà Nẵng đã bị chìm trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ…
Bình luận 0

img

Tàu ĐNa 90604 hạ thuỷ ở Đà Nẵng vào tháng 5.2014. (Ảnh: Đình Thiên)

Theo đó, vào đêm 30.5, khi đang đánh bắt tại vị trí 19, 16 vĩ độ Bắc  - 105, 53 độ kinh Đông (thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ, ngang tỉnh Thanh Hoá) thì tàu cá ĐNa 90604 đã bị chìm, trên tàu lúc này có 7 ngư dân. Tàu ĐNa 90603 đang đánh bắt trong khu vực đã chạy tới cứu vớt được 5 ngư dân và 2 ngư dân còn lại đang mất tích. Hiện tàu cá ĐNa 90603 đang tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã triển khai phát quảng bá bằng các phương thức thông tin trên các tần số nghiệp vụ, yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp, tìm kiếm người bị nạn.

Được biết tàu cá ĐNa 90604 và ĐNa 90603 đều do anh Nguyễn Sương (SN 1981, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ. Đây là cặp tàu vỏ gỗ hành nghề lưới rê có tổng công suất 2.300 CV, lớn nhất Đà Nẵng hiện nay. Anh Sương hạ thuỷ tàu cá ĐNa 90604 vào tháng 5.2014 với kinh phí 6 tỷ đồng, trong đó anh vay ngân hàng 2,2 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem