Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thời gian gần đây, các điểm khai thác này đã được trang bị hệ thống cân tải trọng để cân các xe ra vào. Tuy nhiên, việc đưa vào sử dụng hệ thống cân tải trọng xe chưa thực sự phát huy hiệu quả, có nơi vẫn chưa được đưa vào sử dụng khiến cơ quan chức năng chưa thể giám sát tốt. Ngoài ra, trên các mỏ khai thác, các đội tàu hút thường xuyên di chuyển không theo hành trình được cấp phép, không quản lý được phạm vi khai thác trong hay ngoài mỏ được cấp phép.
Đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn hoạt động khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Trần Khánh
Theo bà Nguyễn Thị Hiếu - Giám đốc Sở TNMT, việc khai thác cát quá mức trong khu vực hồ Dầu Tiếng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước cung cấp cho sinh hoạt của Tây Ninh, Bình Dương và TP.HCM. Tình trạng khai thác cát nếu không đúng vị trí cấp phép sẽ làm thất thoát khoáng sản, thất thoát thuế, ảnh hưởng lớn đến môi trường, hư hỏng các công trình giao thông. Vì thế, việc Sở TNMT đề xuất đầu tư lắp đặt hệ thống camera giám sát tải trọng, giám sát hoạt động và quản lý hành trình các tàu ghe tại các mỏ khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng được xem là giải pháp cần thiết.
Theo đó, dự án sẽ đầu theo hình thức thuê lại dịch vụ công nghệ thông tin. Việc thuê ngoài các dịch vụ công nghệ thông tin một mặt giúp cơ quan Nhà nước không phải đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng, không phải tăng biên chế mà vẫn có được dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ luôn cập nhật.
Theo Sở TNMT, dự án này dự kiến sẽ hình thành một trung tâm giám sát điều hành tập trung tại UBND tỉnh với tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2019 - 2022. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường cho thấy, dự án có ảnh hưởng một phần đến hoạt động của người dân trong khu vực hoặc bên đường.