“Rừng” người chen chúc, đội nắng tắm biển xả xui ngày Tết Đoan Ngọ

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 18/06/2018 14:09 PM (GMT+7)
Giữa trưa nắng, biển Quy Nhơn (Bình Định) đông nghịt người trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Bình luận 0

Trưa nay, hàng nghìn người dân đổ xô đến biển Quy Nhơn để tắm biển xả xui, cầu may mắn.

img

Hàng nghìn người kéo về biển Quy Nhơn trong ngày Tết Đoan Ngọ.

Theo quan niệm dân gian, đúng 12h Tết Đoan ngọ (ngày 5.5 Âm lịch) ra biển tắm thì mọi sự xui xẻo, đen đủi sẽ được rửa sạch. Vì vậy, cứ vào thời điểm này mỗi năm, người dân lại kéo nhau đi tắm biển.

img

Người dân thỏa thích tắm biển xả xui, cầu may.

Anh Nguyễn Hùng Cường (trú phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn), cho hay: “Việc tắm biển vào trưa Tết Đoan Ngọ có thời xa xưa, được ông bà ta truyền tai nhau từ đời này qua đời khác. Phải tắm đúng 12h trưa mới có thể rũ bỏ “sâu bọ”, rửa đi những điều không tốt trong một năm. Vì vậy, sau khi làm mâm cơm cúng tổ tiên xong, tôi cùng vợ và hai con xuống biển tắm để xả xui, hy vọng may mắn đến với gia đình”.

img

Biển Quy Nhơn đông nghịt người.

Nhiều người còn tranh thủ mang theo can, chai lấy nước biển mang về cho người thân ở nhà.

img

Đội nắng tắm biển với mong ước cầu may.

“Người đi tắm biển đủ mọi lứa tuổi, thành phần từ người già, thanh thiếu niên cho đến trẻ em. Được về với biển cả vào ngày này, giờ này chúng tôi ai cũng vui vẻ, háo hức với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người”, chị Nguyễn Thị Ngọc (huyện Tây Sơn) chia sẻ.

img

Nhiều người mang nước biển về nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem