Thanh Hóa: Phó chủ tịch xã thuộc “Dự án 600” thiệt mạng do TNGT

Hồng Đức Thứ hai, ngày 09/01/2017 18:49 PM (GMT+7)
Trong lúc tham gia giao thông trên đường, anh Phạm Văn Điển, Phó Chủ tịch UBND xã Giao An, thuộc huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa), đã tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT). Anh Phạm Văn Điển là một trong những Phó Chủ tịch xã thuộc “Dự án 600” của Chính phủ.
Bình luận 0

Chiều 9.1, thông tin từ UBND huyện Lang Chánh cho biết: Anh Phạm Văn Điển (31 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND xã Giao An, vừa tử nạn do tai nạn giao thông vào rạng sáng 8.1.

img

Chân dung Phó Chủ tịch UBND xã Giao An tử nạn vì tai nạn giao thông.

Được biết, anh Phạm Văn Điển là người làng Túng, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, (Thanh Hóa).

Trước đó, vào năm 2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định “Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27.12.2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo”.

Đây là quyết định nhằm thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã, thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước.

Vào thời điểm nêu trên, anh Phạm Văn Điển được Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng, đào tạo và có quyết định đưa về làm Phó Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh.

Được biết, anh Điển chưa lập gia đình riêng, là cán bộ xã được bà con dân bản trong xã Giao An hết sức yêu mến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem