Thành phố Cẩm Phả trở thành đô thị loại II

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 23/04/2015 16:00 PM (GMT+7)
Tối 22.4, tại Quảng trường 12.11, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Khu mỏ (25.4.1955 - 25.4.2015) và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất, công bố thành phố Cẩm Phả là đô thị loại II.
Bình luận 0
img
Lãnh đạo thành phố Cẩm Phả đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất.
Với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt là màn biểu diễn nghệ thuật, sử thi với chủ đề “Quảng Ninh - Bản hùng ca đi cùng năm tháng”, với sự tham gia biểu diễn của gần 500 diễn viên chuyên và không chuyên, đã tái hiện lại sự nghiệp đấu tranh gian khổ, hào hùng vì khát vọng độc lập, tự do của dân tộc, chấm dứt hoàn toàn những đêm trường nô lệ trên vùng đất Mỏ anh hùng cách đây 60 năm.

img
Màn biểu diễn nghệ thuật, sử thi hoành tráng với chủ đề “Quảng Ninh - Bản hùng ca đi cùng năm tháng”.
Các ca sĩ, nghệ sĩ đã thành danh của tỉnh Quảng Ninh cũng đem đến cho khán giả những tiết mục ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, đặc biệt là các ca khúc về Vùng mỏ thân yêu.

Kết thúc Lễ kỷ niệm, người dân và du khách được thưởng thức màn pháo hoa bắn rực trời đất Mỏ kéo dài 15 phút.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem