Vụ nổ trạm biến áp Hòa Hưng: Nỗ lực cấp điện cho dân

P.V Thứ tư, ngày 21/09/2016 11:03 AM (GMT+7)
Tổng công ty Điện lực TP HCM cho biết, vụ nổ trạm biến thế Hòa Hưng đặt tại công viên Lê Thị Riêng (quận 10) là do sét đánh lúc 13 giờ 24 ngày 20.9, gây cháy cáp xuất từ máy cắt tổng đến máy biến áp T1 trạm 110 kV Hòa Hưng.
Bình luận 0

Sự cố gây gián đoạn cung cấp điện một số khu vực quận 1, 3, 10 và Tân Bình. Dù Tổng công ty Điện lực thành phố đã nỗ lực thực hiện các phương án khôi phục nhưng đến khuya nhiều nhà quanh trạm biến áp vẫn phải chạy máy nổ, chiếu sáng bằng đèn pin.

Ngoài ra, sét đánh gây tác động dây chuyền khiến trạm điện trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 7, quận Tân Bình) - cạnh Trường THCS công lập Tân Bình - cũng phát nổ, tóe lửa.

(img

Dân phải sử dụng nến thắp sáng sinh hoạt vì bị mất điện do sự cố. (Ảnh Dân trí)

Đến 21h tối 20.9, hàng trăm hộ dân sống gần trạm biến áp Hòa Hưng (quận 10, TPHCM) vẫn chưa được cấp điện trở lại sau sự cố cháy nổ trạm biến áp vào chiều cùng ngày.

Nhiều hộ kinh doanh quán cà phê, nhà hàng, khách sạn dọc khu vực này phải chạy máy phát điện để hoạt động.

Riêng các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì sử dụng đèn sạc pin, đèn cầy để chiếu sáng.

Theo Tổng công ty Điện lực Thành phố HCM (EVNHCMC), ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng công ty đã nhanh chóng thực hiện các phương án khôi phục cấp điện cho các phụ tải khu vực trung tâm quận 1, quận 3 và một phần quận 10, quận Tân Bình vào lúc 15 giờ. Các phụ tải còn lại cũng đã được khôi phục cấp điện vào lúc 16 giờ 30 phút. Riêng khu vực cư xá Bắc Hải được tái lập điện vào lúc 18 giờ 30 phút.

Hiện các nhân viên điện lực TP.HCM vẫn đang khẩn trương đấu nối, khắc phục sự cố cháy nổ trạm biến áp để cung cấp điện trở lại cho toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng.

img

Trước đó như tin đã đưa, khoảng 13h30 chiều 20.9, trong cơn mưa lớn, 2 máy tại trạm biến áp Hòa Hưng do Công ty lưới điện cao thế thuộc Điện lực TPHCM quản lý bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Sự cố khiến hàng ngàn hộ dân tại khu vực quận 10, Tân Bình, quận 3 bị mất điện.

Đến khoảng 18h cùng ngày, toàn bộ khu vực quận 3 và Tân Bình đã được cấp điện trở lại, riêng quận 10 vẫn bị cắt điện ở 1 số khu vực quanh trạm biến áp.

Theo người dân, điện nổ đì đùng cả dưới lòng đất lẫn trên đường dây quanh khu vực công viên Lê Thị Riêng và trường THCS. Trong đó có 3 tiếng nổ lớn nhất khiến cả khu vực bao trùm trong tia lửa xẹt kéo dài. Trạm điện sau đó bốc cháy dữ dội buộc cảnh sát PCCC phải điều 5 xe cứu hỏa cùng trăm người ứng cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem