Thêm 2 trường hợp dùng vật sắc rạch phụ nữ táo tợn ở Khánh Hòa

Thứ sáu, ngày 21/03/2014 18:53 PM (GMT+7)
Chiều nay (21.3), bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 2 ca nữ bệnh nhân bị kẻ xấu dùng vật sắc rạch trên đường.
Bình luận 0
Ca thứ nhất là chị L.T.Tr (22 tuổi, trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), nhập viện vào khoảng 8h sáng 18.3, với vết thương trên cẳng tay trái đã được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương.

img
Em N.H.Th.D kể lại sự việc.

Bệnh nhân Tr kể đang đi đổ rác thì bị 2 phụ nữ chạy vượt qua rồi rạch tay. Tr đề nghị được xét nghiệm HIV, bác sĩ trực đã tư vấn không cần thiết, xét nghiệm vô ích vì nếu có bị phơi nhiễm thì chưa qua thời kỳ “cửa sổ” (trong vòng 3 tháng) sẽ cho kết quả không chính xác.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân N.H.Th.D, 18 tuổi, trú đường Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) nhập viện vào 19h05 ngày 20.3, với vết rách da nông dài khoảng 5cm ở 1/3 mặt sau cẳng tay trái. Bác sĩ Phòng Tiểu phẫu đã rửa, thay băng vết thương, tiêm uốn ván cho bệnh nhân.

img
Vết thương trên tay em N.H.Th.D.

Tiếp xúc với phóng viên, em D kể, chập choạng tối 20.3 (khoảng 18h), em đang trên đường đạp xe đạp đi làm, đến đường Hoàng Hoa Thám (phường Lộc Thọ) thì thấy có 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave đời cũ, màu xanh chạy rà rà tới. Lo sợ, D cố gắng đạp xe nhanh, bỗng thấy thanh niên ngồi sau giơ tay ra trước, bàn tay khép, duỗi thẳng rất lạ. Thanh niên này giơ tay tính vỗ vào đùi D, phản xạ, D dùng tay trái gạt nhanh và bị dính một vết dao rạch vào tay.

Lo sợ, D chạy vội đến chỗ làm (một quán cà phê trên đường Trần Phú), chủ quán sơ cứu vết thương rồi đưa D đến trình báo Công an phường Lộc Thọ. Khai báo xong với công an, D được đưa đến bệnh viện để xử lý vết thương. Theo quan sát của phóng viên, vết rạch trên tay D không sâu và đã khô. “Giờ em lo sợ lắm, nhưng vẫn phải đi làm” - D nói.

Chiều cùng ngày, Công an TP.Nha Trang cho biết đã ghi nhận trường hợp N.H.Th.D bị rạch vào tay, nhận định không phải là vết thương bị rạch bằng dao lam như nạn nhân khai báo mà có thể gây nên bởi dao. Công an TP đang tích cực điều tra làm rõ.

Như Dân Việt đã đưa tin, từ ngày 23.2 đến nay, tại tỉnh Khánh Hòa rộ lên tin đồn có kẻ xấu thường đi rạch mông, đùi phụ nữ, nữ sinh. Ngoài 2 trường hợp nói trên, riêng tại thị xã Ninh Hòa, công an xác nhận, đến nay đã có 7 trường hợp phụ nữ, nữ sinh bị rạch mông, đùi.
Mai Khuê (Mai Khuê )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem