Thêm 25 hộ dân ở huyện Sìn Hồ, Lai Châu bị đất đá vùi lấp

Hà Hoàng Thứ tư, ngày 27/06/2018 16:16 PM (GMT+7)
Mưa lớn tầm tã trong đêm 26.6 đã làm 25 hộ dân tộc Mông sinh sống tại bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị đất, đá vùi lấp chỉ sau một đêm. Mọi tài sản, nhà cửa đều nằm sâu giữa lòng đất, rất may không có người nào bị thương vong.
Bình luận 0

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị lũ cuốn trôi và sạt lở đất nghiêm trọng. Đặc biệt, vào đêm qua (26.6), tại bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo nằm trên đầu nguồn Sông Nậm Hang cách huyện Sìn Hồ 20km, 25 hộ dân đã bị đất, đá vùi lấp. Toàn bộ nhà cửa, tài sản đều bị cuốn trôi và chìm sâu trong lòng đất, may mắn là không có thiệt hại về người.

img

Toàn bộ 25 hộ dân tộc Mông ở bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo nằm trên đầu nguồn Sông Nậm Hang bị đất, đá vùi lấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Sìn Hồ đã thành lập đoàn công tác xuống kiểm tra, hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước sạch, mỳ tôm... cho bà con bị cuốn trôi nhà cửa và tài sản. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn.

img

Các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Được biết, từ ngày 23 đến cuối ngày 27.6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện đã khiến 9 người tử vong, 5 người mất tích do nước lũ cuốn trôi, đá rơi vào người và bị vùi lấp do sạt lở đất gồm: Bà Vàng Thị Họi (54 tuổi) và bà Tẩn Thị Đồn (52 tuổi) cùng sinh sống tại bản Nà Cuổi, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ; anh Giàng A Bảy (32 tuổi) và các cháu:Giàng A Lồng (8 tuổi), Giàng A Páo (5 tuổi) cùng cư trú tại bản Ha Chá, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ; bà Lầu Chờ Sát (63 tuổi) trú bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ do đi làm nương gặp mưa nên vào trú ẩn tại lán, bị đá lăn từ trên núi xuống rơi trúng người dẫn đến tử vong tại chỗ; 2 nạn nhân ở bản Tủa Sín Chải, xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ đang được xác nhận danh tính; bà Lò Thị Đấng (36 tuổi), Lò Văn Dũng (14 tuổi), Lò Văn Phim (48 tuổi), Lò Văn Kiếm (14 tuổi), Lò Thị Tăm (12 tuổi) ở bản Nậm Há 1, xã Noong Hẻo huyện Sìn Hồ.

img

Các cán bộ, chiến sĩ mang nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ bà con tại bản Sáng Tùng, xã Tà Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trời vẫn mưa to, nguy cơ lũ quét sạt lở đất vẫn tiếp tục có thể xảy ra. Vì vậy, bà con sinh sống ở những nơi gần sông, suối có nguy cơ sạt lở đất cần đề phòng và quan sát kỹ lưỡng, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

img

 Hiện nay, mực nước tại sông Nậm Hang đang dâng cao và có lũ chảy siết. Người dân sinh sống gần sông suối cần quan sát và đề phòng bất trắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem