Thêm gần 200 người bị kiến ba khoang đốt

Thứ tư, ngày 10/10/2012 08:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác sĩ Hoàng Văn Hội - Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phát hiện thêm nhiều khu tập thể trên địa bàn xuất hiện kiến ba khoang gây viêm da cho người dân.
Bình luận 0

Tại khu tập thể công nhân Nhà máy Scavi (huyện Phong Điền) đã có 21 công nhân bị kiến ba khoang tấn công. Trong khi đó, tại khu ký túc xá Trường Bia (Đại học Huế) có 16 sinh viên bị viêm da do kiến đốt.

img
Nhiều trẻ em bị kiến ba khoang đốt gây viêm da.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng của Đại học Huế cũng ghi nhận hơn chục trường hợp bị kiến ba khoang gây hại. Riêng tại khu chung cư Hương Sơ (TP.Huế) từ ngày kiến ba khoang bùng phát đến nay đã có 127 người bị kiến ba khoang đốt gây viêm da dị ứng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem