Theo dõi, cách ly 378 người nước ngoài cư trú tại Yên Bái

Hoàng Hữu Thứ năm, ngày 06/02/2020 11:17 AM (GMT+7)
Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 5/2, tổng số người nước ngoài đăng ký lưu trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 378 người, không có người nào đến từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc). Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Yên Bái đã lên phương án theo dõi, cách ly các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam và lưu trú tại tỉnh.
Bình luận 0

Tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho phương án cách ly người từ vùng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona về Yên Bái. Hiện, tỉnh Yên Bái đã chuẩn bị 33 phòng khép kín với đầy đủ giường tủ, ti vi và 9 phòng chung với công suất tối đa có thể chứa khoảng 150 người.

Xác định một số cơ sở, địa điểm để sẵn sàng chuyển thành điểm cách ly với quy mô lên đến hàng nghìn người. Các phòng, khu dùng cho phương án cách ly đã được trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, vệ sinh khử trùng… sẵn sàng tiếp nhận và cách ly khi cần. Tỉnh Yên Bái cũng giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tổng rà soát, lập danh sách theo dõi tất cả các trường hợp nhập cảnh đến địa bàn tỉnh và thực hiện việc cách ly các trường hợp nhập cảnh lưu trú trên địa bàn.

Theo đó cần làm rõ địa điểm xuất phát, lộ trình, các vùng/lãnh thổ đối tượng đã đi hoặc đến, thời gian đi/đến (đặc biệt là đối tượng đã đi qua các vùng có dịch) trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam và đến địa bàn tỉnh Yên Bái.

img

Khu vực cách ly tại Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ.

Lập danh sách toàn bộ những người đã tiếp xúc với người bị cách ly, người trong gia đình, người làm việc trong cơ sở lưu trú có người bị cách ly để theo dõi, giám sát chặt chẽ về sức khỏe, đảm bảo không lây lan, bùng phát dịch diện rộng.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 5/2, tổng số người nước ngoài đăng ký lưu trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 378 người, không có người nào đến từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc).

Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Hiện nay bên cạnh việc theo dõi, phát hiện và điều trị các trường hợp nghi có khả năng bị lây nhiễm, chúng tôi đồng thời cũng chuẩn bị các hệ thống trang, thiết bị y tế, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng xác định một số cơ sở, địa điểm để sẵn sàng chuyển thành địa điểm cách ly với quy mô đông người, lên đến hàng nghìn người. Trong đó, TP.Yên Bái và các huyện phía Đông là bố trí tại TP.Yên Bái, còn khu vực các huyện phía Tây thì bố trí tại TX.Nghĩa Lộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem