Thoát chết thần kỳ khi rơi từ độ cao 10 mét

Thứ hai, ngày 22/08/2011 10:29 AM (GMT+7)
Trong lúc nhóm công nhân đang tiến hành đổ bê tông ở tầng 2, giàn dáo công trình bất ngờ đổ sập làm 2 người rơi xuống đất bị thương.
Bình luận 0

Khoảng 15 giờ ngày 20.8, tại công trường thi công Trung tâm Thương mại và Khách sạn Phú Lâm, trên đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu (TP Vinh - Nghệ An) đã xảy ra vụ sập giàn dáo khiến 2 người rơi từ độ cao 10m.

2 nạn nhân ngay sau đó được xác định là anh Nguyễn Trọng Minh (37 tuổi - trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị gãy chân trái và anh Đặng Văn Hân (29 tuổi - trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) bị chấn thương cột sống. Hiện cả hai người đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.

img
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Theo những người có mặt tại hiện trường, lúc đó có khoảng 10 người đang đổ bê tông trên tầng. Bất ngờ giàn dáo, cốt pha đổ sập ngay tại nơi anh Minh và anh Hân đang đứng, khiến cả hai nạn nhân rơi tự do xuống đất.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, phần mái tầng 2 bị sập có chiều dài 30m, giàn dáo được ghép bằng những cây mét.

Được biết, công trình nơi xảy ra tai nạn do Công ty TNHH Phú Lâm làm chủ đầu tư. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo VTC News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem