Thôi PCT Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh còn trọng trách gì?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 16/06/2016 14:23 PM (GMT+7)
Ông Huỳnh Thanh Tạo – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021 cho biết, bế mạc kỳ họp HDND sáng 16.6, ông Thanh không còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhưng, ông Thanh vẫn là Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Bình luận 0

img

Thành viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ mới

Trưa nay (16.6), ông Lữ Văn Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh không còn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh này.

Ông Hùng nói: “Kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Hậu Giang khoá 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức sáng nay (16.6) bầu chủ tịch và 3 phó chủ tịch. Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá 8, nhiệm kỳ 2011-2016 do không tái cử và không nằm trong danh sách bầu nên hiện tại không còn chức danh Phó Chủ tịch tỉnh”.

Cũng theo ông Hùng, tuy không giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ mới nhưng ông Thanh vẫn là Tỉnh ủy viên. Vì vậy, tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp để phân công nhiệm vụ theo quy định.

Về vấn đề trên, ông Huỳnh Thanh Tạo – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 -2021 cho biết, bế mạc kỳ họp HDND sáng 16.6, ông Thanh không còn là Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhưng, ông Thanh vẫn là Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo kết quả bầu cử tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra sáng 16.6, tổng cộng 20 thành viên UBND tỉnh, trong đó Thường trực UBND tỉnh khóa mới gồm Chủ tịch Lữ Văn Hùng, 3 Phó Chủ tịch gồm ông Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên, Nguyễn Văn Tuấn. Các vị này đều tái cử và kết quả bỏ hiếu bầu đều đắc cử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem