Thời tiết miền Bắc ấm dần lên

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 09:56 AM (GMT+7)
Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu và biến tính. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng dần lên, trưa chiều 22.11 giảm mây và có nắng hanh.
Bình luận 0
Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương: Lúc 7h ngày 22.11, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương đồng loạt gia tăng. Cụ thể, Pháo Đài Láng, Hà Nội tăng lên 18,9 độ C; TX.Sơn Tây (Hà Nội) nhích đến 18,1 độ C; TP.Thái Bình (Thái Bình) và TP.Nam Định (Nam Định) đạt mức 18 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 17,5 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) lên tới 14,4 độ C. Ngân Sơn (Bắc Cạn) 15 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 12,6 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) lên mức 13,4 độ C. Sa Pa (Lào Cai) tăng lên 9,3 độ C.

Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 22 đến 24.11: Phía tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng hanh, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Vùng núi cao trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-27 độ C, vùng núi trong khoảng 20-22 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Phía đông Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét nhẹ. Nhiệt độ cao nhất có ngày lên tới 25-27 độ C, vùng núi ước khoảng 22-24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, vùng núi 15-17 độ C, vùng núi cao hai khu vực có nơi lạnh rét 10-12 độ C.

Khả năng vào chiều tối và đêm ngày 24.11, có một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống miền Bắc nước ta. Gây mưa nhỏ vài nơi, riêng khu đông bắc Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ các khu vực giảm thấp, lạnh rét quay trở lại.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem