Thông tin mới vụ đò dọc chở 10 người va chạm trên sông, 1 người tử vong

Ngọc Quyên Thứ tư, ngày 22/08/2018 12:53 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ đò dọc chở 10 người va chạm trên sông khiến 1 người tử vong, ngày 22.8, thông tin từ Trung tâm Đăng kiểm và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Cà Mau cho biết, phương tiện đò dọc này đã hết hạn đăng kiểm.
Bình luận 0

Theo Giấy chứng nhận của Trung tâm Đăng kiểm và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Cà Mau, phương tiện thủy mang biển kiểm soát CM-23703 (do ông Nguyễn Hoàng Nhung, 58 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau) làm chủ, có công dụng chở người, có tổng công suất là 19CV; khả năng khai thác số người là 2, lượng hàng hóa 0.60 (t) và có hiệu lực đến ngày 9.2.2018.

Như vậy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn (20.8), chiếc đò dọc (phương tiện đường thủy - PV) này chở số người vượt quá quy định (10 người) và đã hết thời hạn đăng kiểm hơn 5 tháng.

img

Ảnh minh họa

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 7h30 sáng 20.8, đò dọc mang biển kiểm soát CM-23703 do ông Nguyễn Hoàng Nhung điều khiển chở theo 10 người chạy theo hướng từ TP.Cà Mau về huyện U Minh. 

Khi chiếc đò di chuyển đến đoạn gần Nhà máy Đạm Cà Mau (đoạn Vàm Cái Tàu, thuộc khu vực xã Khánh An, huyện U Minh) thì va chạm với phương tiện mang biển kiểm soát AG -10386 do anh Đào Văn Thắng (33 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.

Vụ va chạm khiến đò dọc lật úp, những người khác được đưa vào bờ. Riêng Nguyễn Thanh Hiền (31 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Vũng Tàu) do không biết bơi đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem