Thu hàng trăm tỷ đồng từ nhãn chín muộn

Thứ hai, ngày 22/10/2012 06:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT Hưng Yên, vụ nhãn muộn năm nay, người dân ở các huyện Khoái Châu, Văn Giang... bán được giá ổn định từ 30.000-35.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Giống nhãn muộn có đặc điểm quả to tròn, màu vàng sáng, khoảng 50 – 70 quả/kg, có nhiều gai nổi rõ, ít bị nứt quả, ăn có vị ngọt đậm, thơm mát và là một trong những giống nhãn quý cho năng suất cao.

Nhãn muộn có thời gian thu hoạch khác biệt hoàn toàn so với nhãn chính vụ khoảng từ đầu tháng 9 đến 20.10, bà con nông dân có thể thu hoạch rải vụ và bán với giá cao trên thị trường.

Với ưu điểm quả ngon, năng suất cao, lại có giá bán cao hơn nhãn chính vụ, toàn huyện Khoái Châu đã trồng khoảng 500ha nhãn muộn trồng chuyên canh. Ước tính, vụ nhãn năm 2012, huyện Khoái Châu thu trên 7.000 tấn quả với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem