Thủ khoa "vuột" nghề cảnh sát vì mặt... mụn

Thứ hai, ngày 26/08/2013 14:05 PM (GMT+7)
Cư dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi về việc cảnh sát có cần phải “ưa nhìn” hay không sau khi một thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào ngành cảnh sát đã bị từ chối chỉ vì mặt anh này bị mụn.
Bình luận 0
Một thủ khoa trong kỳ thi tuyển ở Trung Quốc đã không được nhận vào làm cảnh sát chỉ vì mặt anh này bị mụn.

Cư dân mạng Trung Quốc đang tranh cãi về việc cảnh sát có cần phải “ưa nhìn” hay không sau khi một thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào ngành cảnh sát đã bị từ chối chỉ vì mặt anh này bị mụn.

Theo đó, một thanh niên đã lên mạng kêu ca rằng mặc dù anh này đứng đầu trong kỳ thi viết và thi phỏng vấn cho vị trí cảnh sát Internet ở Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam nhưng lại bị từ chối trong kỳ kiểm tra sức khỏe vì… mụn.

Cảnh sát Trung Quốc là phải ưa nhìn?
Cảnh sát Trung Quốc là phải ưa nhìn?
Vị bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe đã tuyên bố với ứng viên này: “Cảnh sát trông phải ưa nhìn, và những người xấu xí không thể làm cảnh sát.”

Dưới áp lực của dư luận, hôm thứ Năm tuần trước, Phòng An sinh xã hội và nhân lực địa phương tuyên bố rằng quyết định của bác sĩ kiểm tra sức khỏe này là độc lập và không nên thay đổi.

Phòng này cho biết ứng viên này bị một loại mụn rất khó chữa. Họ xếp loại mụn này vào một dạng bệnh da liễu, thế nên anh này không thể được nhận vào làm cảnh sát theo các quy định tuyển dụng.
24Gio/Sina (Theo 24Gio/Sina)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem