Thủ tướng: Tôi chưa hài lòng với kết quả điều hành kinh tế xã hội

Hải Phong Thứ bảy, ngày 18/11/2017 15:52 PM (GMT+7)
Trả lời câu hỏi của ĐB Lê Thanh Vân "Thủ tướng có hài lòng về kết quả điều hành kinh tế qua nghe các phiên chất vấn thành viên Chính phủ hay không", Thủ tướng thừa nhận đây là câu hỏi khó. Nhưng Thủ tướng cũng thẳng thắn thừa nhận, dù kinh tế xã hội thời gian qua có nhiều thành tựu nhưng "nếu bảo hài lòng chưa thì tôi thấy vẫn chưa hài lòng".
Bình luận 0

img

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều nay, 18.11. (Ảnh: Đàm Duy)

Trả lời chất vấn Quốc hội chiều nay, 17.11, Thủ tướng báo cáo, kết quả điều hành KTXH năm 2017 có nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đó là do công sức của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng khẳng định, chúng ta đã vượt qua khó khăn, năm đầu tiên hoàn thành trên 13 chỉ tiêu mà Quốc hội giao cho Chính phủ. Chúng tôi cũng nhận thức đó là kết quả bước đầu. 

Trả lời ĐB Lê Thanh Vân, Thủ tướng thừa nhận nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại. “Nếu ĐB hỏi có có hài lòng không thì tôi vẫn chưa hài lòng trong việc điều hành nền kinh tế xã hội, phải làm tốt hơn, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa. Nếu tất cả chúng ta cùng làm tốt hơn thì kết quả sẽ tốt hơn”.

Về những điều lo lắng nhất, Thủ tướng khẳng định đó là 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra: Tụt hậu, diễn biến hòa bình, tham nhũng, suy thoái.

img

ĐBQH Lê Thanh Vân chất vấn Thủ tướng Chính phủ.

“Ngay cả tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, chưa gần dân, quan liêu, xa dân, cái đó cũng rất đáng báo động", Thủ tướng chỉ ra và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục giải quyết các điểm nghẽn mà Đảng, Nhà nước đã chỉ ra. 

Đề nghị DN tư nhân không đưa hối lộ

Trước câu hỏi về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng cho biết DNTN trong năm nay thành lập 125.000 DN, trong đó 93.000 DN hoạt động tốt, Tiếp tục giảm chi phí cho DN, nhất là các chi phí không chính thức, giảm lãi vay, tránh kiểm tra chồng chéo.

“Nhân đây tôi đề nghị DN tư nhân nói không với việc đưa hối lộ, hay chi phí không chính thức”, Thủ tướng đề nghị ngay trên nghị trường và yêu cầu các cấp chính quyền tạo không gian cho KTTN phát triển.

Về phía mình, Thủ tướng đề nghị DNTN cũng phải xây dựng văn hóa, đạo đức kinh doanh. Vươn lên, tự tin, dám nghĩ, dám làm.

Trả lời ĐB Lâm Thành về chất lượng tăng trưởng, Thủ tướng khẳng định chất lượng tăng trưởng cải thiện rõ rệt. Minh chứng là tốc độ tăng trưởng khá trong thời gian dài. Cơ cấu tích cực: Giảm tăng trưởng trong nông nghiệp, tăng công nghiệp. Năng suất lao động có tăng lên. Đây là điều rất đáng mừng trong kinh tế Việt Nam.

Yếu tố đầu ra (xuất khẩu) năm nay có thể XK đạt 210 tỷ USD, có nghĩa là tăng gấp 3 lần kế hoạch được giao là 21% (so với 7% kế hoạch đề ra). Chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc. 

Chỉ số xã hội, chỉ số phát triển con người của Việt Nam đều thăng hạng. Tuổi thọ người Việt Nam lên mức 73,7 tuổi, năm 2010 là 72,9 tuổi - là nước có tuổi thọ cao ở khu vực châu Á.

Việt Nam ngày càng độc lập, tự chủ về kinh tế

Trả lời câu hỏi về vấn đề độc lập tự chủ về kinh tế, Thủ tướng khẳng định đây là điều rất cần thiết. Và muốn có độc lập tự chủ trong nền kinh tế thì phải có cơ cấu kinh tế hợp lý. Nền kinh tế đó phải an toàn, bền vững. Đặc biệt nền kinh tế phải giải quyết được cân đối, tích lũy tiêu dùng, thanh toán kinh tế.

Tự chủ về kinh tế được chứng minh qua một số tiêu chí, theo Thủ tướng gồm có: Mức độ tổn thương ít nhất, thích ứng tốt nhất trước biến đổi quốc tế. Không quá phụ thuộc vào một thị trường. 

Để dẫn chứng, Thủ tướng cho biết điều đáng mừng là qua nhiều năm, Việt Nam ngày càng độc lập tự chủ hơn về kinh tế, ngày càng đa dạng mặt hàng xuất khẩu. Hiện ta có 70 thị trường có quan hệ thương mại trên 100 triệu USD. 

Đầu tư vào Việt Nam: Có 24.000 dự án nước ngoài đầu tư vào nước ta với 320 tỷ USD từ nhiều quốc gia, quy mô khác nhau. 

Thủ tướng cũng tự hào khi cho biết, người Việt Nam ngày càng ưa thích hàng Việt Nam chất lượng cao: Không chỉ hàng nông sản mà gần đây là hàng gia dụng... "Quan điểm của Việt Nam là không sản xuất mọi thứ mà chỉ sản xuất những mặt hàng là thế mạnh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các vụ án tham nhũng lớn liệu có chìm xuồng?

Trả lời câu hỏi của ĐB Lê Thanh Vân rằng liệu các vụ án tham nhũng lớn dường như có dấu hiệu chìm xuồng và có hay không vùng cấm trong cuộc chiến chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Tôi xin khẳng định Đảng và Nhà nước không cho phép để "chìm xuồng" các vụ án tham nhũng lớn mà nhân dân dư luận bức xúc. Không có vùng cấm trong xử lý các vụ án tham nhũng. Các hệ thống hành pháp, tư pháp sẽ phối hợp làm tốt hơn để nhân dân yên tâm hơn, công khai kết quả trước Quốc hội các vụ án đã được phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem