Thu về 50 tỷ đồng, ông Trương Đình Anh "dứt tình" với FPT

Thứ ba, ngày 15/10/2013 17:15 PM (GMT+7)
Ông Trương Đình Anh đã bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu FPT, thu về khoảng 50 tỷ đồng. Với việc rút gần hết vốn khỏi FPT, ông Đình Anh gần như không còn "dính dáng" đến Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam.
Bình luận 0

Ông Trương Đình Anh vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CTCP FPT (FPT - sàn HOSE). Cụ thể, ông Trương Đình Anh đã bán thành công 1.157.117 cổ phiếu như đã đăng ký.

Giao dịch thực hiện bằng phương thức thỏa thuận từ 23.9 đến ngày 8.10. Thời gian này, giá bán bình quân cổ phiếu FPT vào khoảng trên 44.000 đồng/CP. Như vậy, ước tính ông Trương Đình Anh đã thu về khoảng 50 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu FPT.

imgÔng Trương Đình Anh (trái) nhậm chức CEO của FPT ngày 25.3.2011 từ người tiền nhiệm Nguyễn Thành Nam.

Sau giao dịch, cựu CEO FPT chỉ còn nắm giữ đúng 21.428 cổ phiếu FPT và gần như “dứt tình” với FPT.

Ông Trương Đình Anh từng giữ chức Tổng giám đốc FPT, nhưng từ chức vào tháng 9.2012 sau 6 tháng điều hành vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và HĐQT FPT. Đến tháng 10.2012, ông xin từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT FPT Telecom. Rồi đến tháng 6.2013, ông cũng xin rút lui tiếp khỏi chức danh Thành viên HĐQT FPT Online.


ĐTCK (Theo ĐTCK)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem