Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Ông Donald Trump gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

P.V Thứ tư, ngày 27/02/2019 14:51 PM (GMT+7)
Sáng 27.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai.
Bình luận 0

Trong bữa cơm trưa 27.2 với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Mỹ đánh giá cao các đơn hàng vừa ký kết, cho thấy thâm hụt thương mại giữa hai nước giảm.  

img

Tổng thống Donald và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VNE

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn Việt Nam, cảm thấy ấn tượng với sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.

Đánh giá cao các đơn hàng của Vietjet ký kết với Tập đoàn Boeing, ông Trump nói điều đó cho thấy thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đang giảm.

Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump dùng cơm trưa.

img

Các em nhỏ chào đón ông Donald Trump tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Ảnh VNE

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở Phủ Chủ tịch. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác: Vietjet mua 100 máy bay Boeing 737 MAX và ký hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay với General electric; Bamboo Airways mua 10 máy bay 787-9 Dreamliner.

Lãnh đạo hai nước bắt đầu cuộc hội đàm lúc 11h15 hôm nay. Đoàn Việt Nam do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu cùng Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Phan Văn Giang; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc.

Đoàn Mỹ có Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink...

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Trump nói Việt Nam "là một ví dụ điển hình về những gì có thể xảy ra" nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa và đạt được hòa bình với Mỹ, theo CNN.

Ông Trump cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vì đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. "Chúng tôi (Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên) đều cảm thấy rất tốt khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng này diễn ra tại Hà Nội bởi vì Việt Nam thực sự là một ví dụ tốt về những gì có thể xảy ra", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng đề cập đến quan hệ kinh tế Mỹ - Việt và cho hay "rất tự hào" về những gì Việt Nam đã đạt được.

Chiều tối qua, 26.2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai từ ngày 27 đến 28.2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Mỹ và Triều Tiên lựa chọn Việt Nam là địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai; bày tỏ cuộc gặp sẽ diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới; mong muốn một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Cũng trong ngày hôm nay 27.2, dự kiến Tổng thống Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khách sạn Sofitel Legend Metropole vào lúc 18h30 phút ngày 27.2. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có buổi nói chuyện riêng kéo dài 20 phút, sau đó tham dự bữa ăn tối trong vòng hơn một giờ rưỡi. Theo kế hoạch, bữa tối kết thúc vào khoảng 20h35.

Tối qua 26.2, chuyên cơ Air Force One (Không lực 1) chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra trong 2 ngày 27, 28.2 tại thủ đô Hà Nội.

Hai chiếc Cadillac One có biệt danh The Beast (Quái thú) cùng dàn xe hộ tống đã đưa Tổng thống Donald Trump về khách sạn JW Marriott (Hà Nội), nơi được cho là tổng thống Mỹ sẽ lưu trú trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Đây là lần trở lại Việt Nam thứ hai của ông Trump kể từ tháng 11.2017 khi ông chủ Nhà Trắng dự Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng và thăm cấp nhà nước Việt Nam sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem