Thượng tướng, ĐBQH Lê Chiêm nhận Huy hiệu cao quý của Đảng

PVCT Thứ tư, ngày 15/01/2020 12:14 PM (GMT+7)
Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV vừa được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
Bình luận 0

img

Thượng tướng Lê Chiêm (ảnh Bộ Quốc phòng).

Thượng tướng Lê Chiêm sinh năm 1958, quê Quảng Nam. Ông tham gia quân ngũ từ năm 1976, được kết nạp vào Đảng CSVN năm 1980. Ông từng chiến đấu và bị thương tại chiến trường Campuchia.

Trong quá trình công tác ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của Quân đội. Năm 2005, ông được bổ nhiệm chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; đến năm 2008, ông mang quân hàm thiếu tướng và giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 5. Năm 2010, ông giữ chức Tư lệnh Quân khu 5 và được thăng quân hàm trung tướng vào năm 2012. Đến tháng 4/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Tháng 10/2015, Tướng Lê Chiêm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cuối năm 2016, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Tướng Lê Chiêm đã ứng cử và trúng cử ĐBQH tại tỉnh Kon Tum.

Theo Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên sẽ được tặng Huy hiệu Đảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem