Tiền Giang: Chìm sà lan chở cát, 2 người mất tích

Thịnh Tiến Thứ hai, ngày 27/11/2017 13:32 PM (GMT+7)
Sáng 27.11, trên Kinh Xáng, thuộc khu vực xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra vụ chìm sà lan chở cát khiến 2 người mất tích.
Bình luận 0

img

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người mất tích.

Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ chìm sà lan chở cát, khoảng 8h sáng 27.11, chiếc sà lan có trọng tải 300 tấn mang BKS LA 06885 do tài công Nguyễn Văn Minh (SN 1985, ngụ xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển, chở khoảng 200 tấn cát lưu thông trên Kinh Xáng, hướng từ sông Tiền về xã Long Định (huyện Châu Thành).

Khi sàn lan đi đến gầm cầu Kinh Xáng, thuộc khu vực xã Bình Đức, huyện Châu Thành thì phần mũi sà lan bị phá nước khiến phương tiện mất kiểm soát. Lúc này, chị Bùi Thị Hà Ni (SN 1988, là vợ anh Minh) đang đứng trước mũi sà lan. Thấy chiếc sà lan đang có dấu hiệu chìm, nhiều người đứng trên bờ hô hoán chị Ni nhảy xuống sông để có người tiếp ứng cứu vớt.

Chị Ni bỏ chạy từ trên mũi sà lan vào buồng máy là lúc sà lan bắt đầu chìm. Anh Minh thấy vậy gọi và lao nhanh theo chị Ni vào buồng máy. Do lực nước mạnh nên sà lan nhanh chóng bị nước nhấn chìm, trong khi 2 người vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng CSGT đường thủy Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ để phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, do sà làn bị chìm sâu dưới dòng nước nên đến 11h cùng ngày, 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem