Tiếp tục cải cách chế độ hưu trí

Thứ sáu, ngày 03/08/2012 19:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 2.8, các chuyên gia dự báo, Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ không còn khả năng chi trả lương hưu vào năm 2029.
Bình luận 0

Hiện nay, Việt Nam chỉ có 9,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 20% tổng lực lượng lao động. Tỷ lệ này có thể tăng trong thời gian tới, khi Việt Nam bước sang thời kỳ dân số vàng. Tuy nhiên, xu hướng già hóa dân số nhanh chóng khiến một bộ phận lớn dân số không còn được hưởng trợ cấp xã hội.

Trước thực trạng này, Bộ LĐTBXH sẽ nghiên cứu xác định những biện pháp thay thế hữu hiệu để bảo vệ người lao động khu vực kinh tế phi chính thức bằng cách kết hợp giữa bảo hiểm xã hội với bảo hiểm tự nguyện và lương hưu xã hội thành lập Quỹ Hưu trí bổ sung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem