Tiểu sử 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII

Ngọc Lương Thứ năm, ngày 28/01/2016 09:22 AM (GMT+7)
Đúng 8h15 sáng nay (28.1), đồng chí Đinh Thế Huynh thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử. Đại hội đã tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.
Bình luận 0

img

1. Ông Nguyễn Văn Bình (SN 1961, quê Phú Thọ), học vị Tiến sĩ. Ông Bình hiện đang giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

img

2. Ông Trương Hòa Bình (SN 1955, quê Long An). Ông Bình ông là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao,  Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Đại biểu Quốc hội khóa XII và XIII. Ông cũng từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an với quân hàm Trung tướng.

img

3. Phạm Minh Chính  (SN 1958; quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá). Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ luật. Ông Chính hiện đang là Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng. Trước đó ông Chính từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

img

4. Ông Hoàng Trung Hải (SN 1959, quê Thái Bình), học vị Thạc sĩ. Ông hiện đang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trước đó ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

img

5. Ông Vương Đình Huệ (SN 1957, quê Nghệ An). Ông Huệ hiện đang là Trưởng ban Kinh tế T.Ư Đảng. Trước đó ông từng giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

img

6. Ông Đinh Thế Huynh (SN 1953, quê Nam Định), hiện đang là Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Ông Đinh Thế Huynh từng là Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

img

7. Ông Tô Lâm (SN 1957, quê Hưng Yên). Hiện ông là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trước đó ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1.

img

8. Ông Ngô Xuân Lịch, (SN 1954, quê Hà Nam) hiện nay ông đang là Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

img

9. Bà Trương Thị Mai (SN 1958, quê Quảng Bình). Bà Mai hiện đang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

img

10. Ông Phạm Bình Minh (SN 1959, quê Nam Định), học vị Thạc sĩ. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

img

11. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1954, quê Bến Tre), hiện đang là Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ Bí thư tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội.


img

12. Ông Nguyễn Thiện Nhân (SN 1953, quê Trà Vinh), hiện đang là Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Ông là Giáo sư - Tiến sĩ. Ông từng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

img

13. Bà Tòng Thị Phóng (SN 1954, quê Sơn La), đang là Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Bà Tòng Thị Phóng từng là Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng ban Dân vận TƯ.

img

14. Ông Nguyễn Xuân Phúc (SN 1954, quê Quảng Nam), hiện đang là Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI. Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

img

15. Ông Trần Đại Quang, hiện đang là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông sinh năm 1956, quê Ninh Bình. Đại tướng Trần Đại Quang có học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ. Ông từng là Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

img

16. Ông Đinh La Thăng (SN 1960), học vị Tiến sĩ. Ông Thăng hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trước đó ông từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia.

img

17. Ông Võ Văn Thưởng (SN 1970, quê Hải Dương nhưng lớn lên ở Vĩnh Long). Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. Ông Thưởng từng là  Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

img

18. Ông Nguyễn Phú Trọng (SN 1944, quê Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X và XI. Ông Nguyễn Phú Trọng từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội.

img

19. Ông Trần Quốc Vượng (SN 1953), quê Thái Bình. Hiện ông là Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem