Tìm nguyên nhân dầu vón cục dày đặc dọc bờ biển ở Quảng Nam

Trương Hồng Thứ hai, ngày 13/02/2017 09:50 AM (GMT+7)
Ghi nhận dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước 0,5-10cm xuất hiện dọc bãi biển khoảng 7km. Dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni-lông, chai lọ… ngoài ra còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển.
Bình luận 0

Sáng nay (13.2), ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã có công văn, yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương thu gom và tìm hiểu nguyên nhân dầu vón cục xuất hiện dày đặc ở bãi biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam mấy ngày vừa qua… 

 “Các ngành chức năng cần sớm triển khai thu gom ngay số dầu vón cục trên nhằm tránh nắng nóng, dầu tan chảy thấm xuống dưới cát. Các hộ lao động thu gom cần phải trang bị bảo hộ, dầu vón cục phải được thu gom vào túi chứa chất thải nguy hại. Sau khi xử lý xong, các đơn vị phải báo cáo để theo dõi tình hình…” - ông Toàn nhấn mạnh.

img

Dầu vón cục xuất hiện dày đặc dọc bờ biển huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Ông Nguyễn Viễn - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam - cho biết: Vào lúc 10h41 ngày 6.2, sở nhận được thông tin có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc ín) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm, đoạn từ quán Cây Bàng đến khu Resort Chu Lai, huyện Núi Thành. Sau khi nhận thông tin, sở đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan để thực địa.

Ghi nhận dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước 0,5-10cm xuất hiện dọc bãi biển khoảng 7km, dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni-lông, chai lọ… ngoài ra còn lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển.

Tại khu vực bờ biển khảo sát có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc.

“Hình thức thu gom dầu vón cục bằng phương pháp thủ công, dùng xẻng xúc dầu vào túi chứa chất thải nguy hại. Đối với các mẫu dầu nhỏ còn lại dùng sang để tách cát ra khỏi dầu. Dầu vón cục sau khi thu gom phải tập kết tại khu vực quy định sau đó bàn giao cho Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đem đi xử lý đúng theo quy định…” - ông Viễn nói.

Còn ông Nguyễn Ngọ - Phó giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - cho biết: “Sau khi nhận được công văn của UBND tỉnh chỉ đạo, đơn vị đã làm việc với UBND huyện Núi Thành sáng nay và tiến hành kiểm tra, thu gom toàn bộ số dầu vón cục trên trong thời gian khoảng 1 tuần. Sau khi có kết quả về sự việc, đơn vị sẽ báo cáo rõ ràng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem