Tìm thấy 5 ngư dân còn sống trên tàu bị đâm chìm ở Hoàng Sa

Mai Khuê Thứ năm, ngày 10/03/2016 11:20 AM (GMT+7)
Khoảng 22h ngày 9.3, tàu KH 96389 TS do bà Lê Thị Hằng làm chủ tàu cũng là vợ của ông Nguyễn Văn Tèo chủ tàu KH 96640 TS bị tàu lạ đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa đã tìm thấy chồng cùng 4 ngư dân khác trên một thuyền thúng lênh đênh trên biển.
Bình luận 0

img

(ảnh minh họa)

Ngày 10.3, ông Nguyễn Long Xuyến - Trưởng Ban Tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, người nhà của chủ tàu KH 96640 TS bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa vừa báo về là đã tìm và cứu được toàn bộ ngư dân trên chiếc tàu chìm.

Cũng theo Bộ đội biên phòng Khánh Hoà, tham gia tìm kiếm những ngư dân mất tích có 5 tàu cá của ngư dân cùng 8 tàu vận tải.

Khoảng  22h ngày 9.3, tàu KH 96389 TS do bà Lê Thị Hằng làm chủ tàu cũng là vợ của ông Nguyễn Văn Tèo chủ tàu KH 96640 TS bị tàu lạ đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa đã tìm thấy chồng cùng 4 ngư dân khác trên một thuyền thúng lênh đênh trên biển. Toàn bộ ngư dân đã được đưa lên tàu cá và tiếp tục đi biển.

Như thông tin đã đưa, sáng ngày 8.3 khi đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, cách đông nam thành phố Đà Nẵng 285 hải lý, tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH 96640 TS bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm.

Khi xảy ra sự việc, thuyền trưởng tàu đã phát tin cứu nạn khẩn cấp và 5 lao động trên tàu phải thoát ra ngoài bằng thuyền thúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem