Tìm thấy một thi thể gần khu vực tàu chìm ở biển Vũng Tàu

Vinh Hải Thứ ba, ngày 09/08/2016 17:40 PM (GMT+7)
Tàu Ninh thuận NTh 01167 TS đã vớt được một thi thể cách nơi xảy ra vụ việc tàu Thanh Dat 01 bị chìm khoảng 12 hải lý.
Bình luận 0

Chiều 9.8 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết đang có 7 tàu tham gia tìm kiếm hai thuyền viên của tàu Thanh Dat 01 bị chìm cùng các tàu đánh bắt cá của ngư dân hoạt động trong khu vực.

img

Vị trí tàu Thanh Đạt bị chìm.

Trong sáng nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và vớt được 2 áo phao trôi dạt. Đồng thời, tại vị trí xảy ra tai nạn, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện có vết dầu loang.

Qua xác minh thông tin từ các thuyền viên được cứu của tàu Thanh Dat 01 - BLC, được biết va chạm xảy ra vào khoảng 23h10 ngày 8.8, khi đó thuyền trưởng và sỹ quan máy hai (hai người còn mất tích) có mang theo áo phao và kêu gọi anh em rời tàu.

Đến khoảng 12h30, tàu Ninh thuận NTh 01167 TS do ông Nguyễn Văn Nghĩa làm thuyền trưởng đã vớt được 1 thi thể tại vị trí cách nơi va chạm giữa hai tàu khoảng 12 hải lý về phía Đông Đông Nam. Qua nhận dạng sơ bộ, có khả năng là thuyền trưởng của tàu Thanh Dat 01 – BLC.

Đến 16h00 ngày 9.9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường có 4 phương tiện tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích gồm: Tàu SAR 413 (chỉ huy hiện trường), tàu CN-09, tàu Bình Thuận 88, tàu Vĩnh Tân 02.

Trước đó, 23h58 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông: tàu THANH DAT 01 - BLC (Hô hiệu: XVPK; Quốc tịch: Việt Nam; Trọng tải: 3232.8 Tấn - thuộc Cty CP Vận tải biển Hải An) với 11 người  khi đang hành trình từ cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã va chạm với tàu GUO SHUN 21.

Hậu quả, tàu Thanh Dat 01 - BLC bị chìm tại vị trí cách mũi Dinh 18 hải lý về phía Nam Tây Nam. 2 thuyền viên bị mất tích gồm thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (SN 1960, Hải Phòng) và Máy 2 Dương Văn Minh (Sn 1971, Nam Định). 9 người còn lại đã được cứu lên tàu GUO SHUN 21.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 413 ra hiện trường thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn; Đồng thời, phát thông báo hàng hải khẩn cấp, yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu THANH DAT 01 bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem