Toàn cảnh cứu hộ vụ sập hầm thủy điện, 12 công nhân mắc kẹt

Duy Hậu Thứ tư, ngày 17/12/2014 19:58 PM (GMT+7)
Suốt đêm 16.12, hơn 100 người đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hộ cứu nạn không ngừng nghỉ.  Trong ngày 17.12, rất nhiều lực lượng đã đến hiện trường để tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Bình luận 0

Trong ngày 17.12, rất nhiều lực lượng đã đến hiện trường để tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ngoài lực lượng đã túc trực từ sáng hôm trước, Quân khu điều 30 người của Lữ đoàn Công binh tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, tập đoàn than khoán sản cũng điều lực lượng cứu hộ hầm mỏ đến hiện tham gia cùng các lực lượng.

Cuối buổi chiều, một thông tin khác từ thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy cũng đang trên đường đến hiện trường để tham gia cứu hộ cứu nạn. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng điều động người trên đường lên ứng cứu.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, mặc dù thời tiết ủng hộ, trời ngừng mưa nhiệt độ mát mẻ nhưngđến cuối buổi chiều 17.12, các nỗ lực cứu hộ các  nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Ông Lê Việt Quang, giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng, cho biết có khả năng phải đến 2 ngày nữa mới đưa được các nạn nhân ra do bên trong hầm đất đá sạt lở rất nhiều. 
img 
Sáng sớm lực lượng công binh Quân khu 7 tham gia công tác cứu hộ. Lúc này, phương án được đưa ra là đào hầm cóc để tiếp cận các nạn nhân. Song song việc này là đưa gỗ vào để gia cố các đoạn hầm vừa đào được.

 

img 
Thời tiết hửng nắng nên công tác cứu hộ, cứu nạn càng trở nên gấp rút.

 

img 
Bên trong đường hầm các tổ cứu hộ vẫn liên tục thay ca để đào đất.

 

img 
 Trong ngày 17/12, nhiều lực lượng khác cũng đã được điều đến để tham gia cứu hộ, cứu nạn.

 

img

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người đã may mắn thoát nạn cũng đã tham gia cứu hộ, cứu nạn từ suốt khi xảy ra tai nạn.

img 
Các lực lượng liên quan cũng tích cực chuẩn bị thuốc men và các vật dụng cần thiết sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân cũng như các thành viên lực lượng cứu hộ cứu nạn.

 

img 

 

img 
 Nhiều lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đã túc trực thường xuyên tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

 

img

 

11 giờ, bánh mỳ và nước uống được đưa đến tiếp tế cho lực lượng cứu hộ.

img 
Trong bữa trưa, các công nhân vẫn không thôi lo lắng về các bạn của mình đang bị kẹt trong hầm.

 

img

img 

 

Bộ trưởng các Bộ Y tế, Công Thương và Xây Dựng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và động viên lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

img 
 Buổi chiều, việc đào hầm phải dừng lại thayvào đó là khoan hầm để tìm cách đưa nước từ bên trong ra. Theo ghi nhận, cuối buổi chiều mực nước phía các nạn nhân đã dâng lên chừng 1,2m.

 

img 
 Một diễn biến khác, chiều 17/12, PV Dân Việt phát hiện một hố sâu diện tích hàng chục m2 phía trên đường hầm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem