Toàn cảnh tìm kiếm, cứu vớt 7 ngư dân tàu cá

Thứ năm, ngày 24/10/2013 17:14 PM (GMT+7)
Đến khoảng 13 giờ 20 phút, ngày 24.10, toàn bộ 7 ngư dân trên chiếc tàu cá bị nạn, đã được chiếc tàu mang số hiệu BP 09-1101-Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và đưa vào cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn an toàn.
Bình luận 0
Như Dân Việt đã đưa tin, vào trưa cùng ngày, 4/7 ngư dân bị mất tích trước đó trên tàu cá mang biển kiểm soát BĐ 96443 Ts, gặp tai nạn với tàu chở hàng mang tên Đại Lộc 36, tại vùng biển Quảng Ngãi, đã được một chiếc tàu chở hàng mang tên Đức Thọ 07, đang trên đường đi từ Vĩnh Long, ra Hải Phòng cứu vớt khi số ngư dân trên đang trôi trên biển cách bờ biển cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn khoảng 15 hải lý.

Được biết vụ việc xảy ra vaò khoảng 4 giờ 30 phút vào sáng cùng ngày, trên đường chở hàng từ Ninh Bình đi Hòn Khói, tỉnh Khánh Hòa, đến tại khu vực biển cách bờ cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, khoảng 2 hải lý thì tàu hàng Đại Lộc 36, trên tàu có 9 thuyền viên đã bị tai nạn với tàu cá BĐ 96443 Ts, trên tàu có 7 ngư dân.

Hậu quả tàu cá BĐ 96443 Ts bị chìm. Ngay sau khi vụ tai nạn, 3/7 ngư dân trên tàu cá đã được tàu Đại Lộc 36 cứu vớt, 4 ngư dân bị mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã điều động tàu biên phòng BP 09-1101 và tàu khách cao tốc An Vĩnh đang đậu tại cảng Sa Kỳ ra cứu nạn, cứu hộ.


img Tàu Khách An Vĩnh trên đường được điều động ra khơi để hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ
img 2 tàu cứu nạn nỗ lực tìm kiếm
img Tàu Biên phòng tiến cận để nhận người bị nạn
img Đưa ngư dân bị nạn vào bờ
img
img
img
img Số ngư dân bị nạn đã vào bờ an toàn và đang được đưa về nơi nghỉ ngơi tạm
img Bữa ăn đầu tiên của ngư dân sau khi bị nạn
Công Xuân (Công Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem