Tổng công ty cà phê việt nam: Cần nguồn vốn để tái canh cà phê

Thứ sáu, ngày 12/10/2012 05:23 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Doanh nghiệp cà phê Việt Nam cần có nguồn hỗ trợ để ổn định xuất khẩu và giá, nếu không chúng ta sẽ mất trận địa ngay trên thị trường Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 13.10.1982, Liên hiệp Các xí nghiệp cà phê Việt Nam (tiền thân của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty Cà phê ca cao Việt Nam, ba sư đoàn quân đội (gồm sư đoàn 331, 333 và 359) đóng quân trên mặt trận Tây Nguyên và một số nông trường cà phê của các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum...

Sau 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển, hội nhập, hàng chục đơn vị thành viên của tổng công ty tại các tỉnh Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng trên địa bàn… Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đã vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 2 Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Lao động; 4 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

img
Nhiều diện tích cà phê ở Tây Nguyên cần nguồn vốn để tái canh.

Hiện nay, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có 58 doanh nghiệp thành viên, với gần 34 nghìn lao động. Trong 5 năm gần đây, Tổng công ty đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế khá. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hằng năm tăng từ 10 đến 15%…

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam: Ngành cần nguồn vốn tái canh, mỗi năm cần tái canh 7-10% diện tích và mỗi ha cần khoảng 200 triệu, Tổng Công ty đang trình Chính phủ khơi thông các nguồn vốn ngân hàng cho chương trình tái canh này để phát triển nông nghiệp bền vững. Và khó khăn lớn nhất hiện nay là phần xuất khẩu, hiện lãi suất trong nước rất cao, khó tiếp cận vốn nước ngoài, trong khi đó doanh nghiệp nước ngoài lợi thế vốn, họ nâng giá mua nên doanh nghiệp trong nước không đua được.

Do vậy, doanh nghiệp cà phê Việt Nam cần có nguồn hỗ trợ để ổn định xuất khẩu và giá, nếu không chúng ta sẽ mất trận địa ngay trên thị trường Việt Nam…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem