Tông thẳng xe máy vào công an làm gãy tay, chân 1 chiến sĩ

Thứ tư, ngày 22/03/2017 12:52 PM (GMT+7)
6 thanh niên đi trên 4 xe máy với tốc độ cao, lạng lách không chấp hành hiệu lệnh, tông thẳng xe vào công an làm một chiến sĩ gãy chân, tay.
Bình luận 0

Sáng 22.3, bác sĩ Huỳnh Như Đồng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viên Đa khoa Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Trọng Quân (chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk) bị chấn thương rất nặng.

img

Bệnh nhân Nguyễn Trọng Quân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Đồng, bệnh nhân Quân nhập viện vào khuya 20.3 trong tình trạng gãy chân, tay và vai trái. Sau khi được cấp cứu, hiện sức khỏe bệnh nhân Quân đã qua nguy kịch và đang được theo dõi, chờ để phẫu thuật các vết thương bị gãy.

Thông tin điều tra ban đầu, khuya 20.3, tổ công tác Công tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ tại km 1698 + 500, quốc lộ 14 (đoạn thuộc thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) thì phát hiện sáu thanh niên đi trên bốn xe máy với tốc độ cao, lạng lách... nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Nhóm thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy, trong đó Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, trú huyện Ea H’leo) tông thẳng xe vào người chiến sĩ Quân. Cú tông mạnh khiến anh Quân bị gãy chân, tay và xương vai; Đạt bị chấn thương sọ não.

Đại Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem