TP.HCM: 1,7 triệu trẻ em thiếu chỗ vui chơi

Thứ ba, ngày 07/08/2012 19:01 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, có đến 69% số trẻ em chơi trong nhà, 20% chơi ngoài đường phố, 7% chơi ở công viên…
Bình luận 0

Lý do là vì cả thành phố có trên 1,7 triệu trẻ em, nhưng chỗ chơi quá ít. Theo ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, hiện TP.HCM đã đầu tư thêm 9 khu vui chơi cho trẻ em trong thành phố và hồ bơi cho trẻ em huyện Nhà Bè, đầu tư 15 tỷ xây khu vui chơi tại huyện Củ Chi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem