TP.HCM đầu tư 10.000 tỷ đồng chống ngập

HỮU KÝ Thứ ba, ngày 26/04/2016 06:34 AM (GMT+7)
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng sẽ được khởi công trong tháng 5.2016, nhằm góp phần kiểm soát ngập cho diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM
Bình luận 0

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng sẽ được khởi công trong tháng 5.2016, nhằm góp phần kiểm soát ngập cho diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM; cải thiện khả năng thoát nước đô thị, tạo cảnh quan cho khu vực...

Đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam (Công ty Trung Nam) cho biết đơn vị này vừa được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1. Theo đó, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Tại một số cống, nhà đầu tư còn xây dựng các trạm bơm công suất lớn. Sau khi đi vào hoạt động, tàu thuyền vẫn qua lại bình thường các âu thuyền của các cống. Dự án này còn có hạng mục xây dựng 7,8km ven sông Sài Gòn; nhà điều hành dự án và hệ thống SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu)... với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 100ha.

imgTriều cường thường xuyên gây ngập tại quận 2, TP.HCM. ảnh: H.K

Theo ông Đặng Quốc Bảo, cán bộ phụ trách truyền thông Công ty Trung Nam, hiện đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án vào tháng 5.2016 và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng. Dự án được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư được UBND TP.HCM thanh toán 16% giá trị hợp đồng BT bằng quỹ đất và 84% bằng tiền ngân sách.

Ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, qua khảo sát cho thấy, triều cường xâm nhập vào TP.HCM thông qua 13 cửa chính gồm 10 cửa qua hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai và 3 cửa qua hệ thống sông Vàm Cỏ. Trong tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với hệ thống sông rạch chằng chịt (hơn 3.000 tuyến), thành phố luôn phải đối mặt ngập úng do triều cường. Do đó việc thực hiện dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu sẽ góp phần cải thiện tình hình ngập úng do triều cường gây ra./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem